Đà Nẵng hoàn toàn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona

Thứ ba, 28/01/2020 19:13

Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona (nCoV) xuất phát từ thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đang diễn biến phức tạp khi số ca bệnh liên tục tăng và đã lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới. Cùng với cả nước, TP Đà Nẵng cũng đã tích cực triển khai các giải pháp phòng chống dịch và thông tin rộng rãi tình hình đến người dân thành phố. Tuy nhiên, cũng đã có một số tin đồn thất thiệt khiến người dân hoang mang, lo lắng. Giúp người dân hiểu hơn về dịch bệnh này cũng như giải pháp để phòng, chống dịch, ngày 28-1, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng đã có những chia sẻ trên sóng Đài truyền hình Đà Nẵng.  

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế vào ngày 3-1, Sở Y tế Đà Nẵng xác định đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A, là bệnh nguy hiểm, khả năng lây lan phát tán nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao nên đã kích hoạt ngay hệ thống phòng chống dịch bệnh. Từ 0 giờ ngày 25-1, Sở đã triển khai ngay tờ khai y tế bắt buộc đối với tất cả du khách nhập cảnh từ Trung Quốc.

Và đến 8 giờ ngày 28-1, tại Bệnh viện Đà Nẵng là nơi được giao thu nhận các trường hợp nghi ngờ có yếu tố liên quan đến chủng virus Corona đã có 37 trường hợp được theo dõi, cách ly và điều trị tại khoa Y học nhiệt đới. Trong số các trường hợp này, chỉ có 1 người được ghi nhận nhập cảnh tại sân bay, số còn lại thì ở các khách sạn và người dân được tuyên truyền, có những dấu hiệu nghi ngờ như: sốt, ho… có yếu tố về dịch tễ (có tiếp xúc với người dân từ Vũ Hán và những người Trung Quốc có vùng dịch).

Trong 37 người này có 20 người Việt Nam, 14 Trung Quốc, 2 Malaysia và 1 Cộng hòa Czech. Tất cả trường hợp này là nghi ngờ, có những dấu hiệu rất nhẹ về sốt hoặc ho, có yếu tố dịch tễ chứ không phải nhiễm virus Corona. Và thực tế là 15 mẫu mà Sở gửi đi xét nghiệm thì hiện nay đều có kết quả âm tính, tức là không bị nhiễm bởi chủng mới của virus Corona.

Hiện nay, Đà Nẵng đang tiếp tục gửi 16 mẫu nữa đi xét nghiệm và trong vòng 48 giờ đến 72 giờ sẽ có kết quả. Có thể khẳng định lại, tại TP Đà Nẵng chưa có trường hợp nào bị nhiễm chủng mới của virus Corona, ảnh hương đến vùng hô hấp. Khi có trường hợp dương tính thì Sở Y tế sẽ thông báo ngay cho các cơ quan, đặc biệt là người dân vì đây là trường hợp nhiễm trùng nhóm A rất nguy hiểm. Ngành Y tế hằng ngày cập nhật thông tin về việc bệnh nhân được theo dõi, cách ly tại bệnh viện ở Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Sau 8 giờ hằng ngày thì thông tin đó sẽ được công khai.

TP Đà Nẵng có sân bay quốc tế, cảng biển, giao thương rất nhiều và lượng khách du lịch đến rất đông. Điều này gây ra khó khăn lớn cho công tác phòng chống dịch, nhất là việc lây lan trong cộng đồng. Với virus Corona chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh, nhất là thời gian ủ bệnh kéo dài 14 ngày. Ngành Y tế xác định mục tiêu rõ ràng trong công tác chống dịch là làm thế nào để phát hiện sớm bệnh đầu tiên để tránh lây lan trong cộng đồng. Điều này sẽ giúp chúng ta giảm số lượng mắc phải trong bệnh nhân và tử vong.

Hiện nay Sở Y tế tiếp tục triển khai các nội dung giám sát chặt chẽ ở cửa khẩu bằng các máy đo thân nhiệt; phối hợp với ngành Du lịch tuyên truyền ở các khách sạn để những du khách có dấu hiệu đến từ vùng dịch có triệu chứng sốt, ho thì phải đến ngay cơ sở y tế. Việc giám sát tại cộng đồng cũng được nâng cao với tinh thần cảnh giác cao độ.

Hiện nay, Sở giao cho Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản -Nhi là 2 đơn vị sẽ tiếp nhận trong việc theo dõi, cách ly và điều trị bệnh nhân có nghi ngờ chủng mới Corona. Song song với công tác điều trị, Sở Y tế còn thành lập các đội ứng phó nhanh về dự phòng và điều trị để kịp thời trong công tác phối hợp. Điều quan trọng không kém nữa là việc chuẩn bị hậu cần trong công tác phòng chống dịch, đó là phương tiện bảo hộ và các trang thiết bị.

Ngày 27-1, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã quyết định sẽ đầu tư ít nhất 20 tỷ đồng cho ngành Y tế để kịp thời mua sắm, bổ sung một số trang thiết bị phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân cũng như cung cấp đầy đủ thuốc sát khuẩn, diệt khuẩn. Ngoài ra Đà Nẵng cũng đã chuẩn bị ngay Bệnh viện Phổi với đầy đủ các yếu tố cho công tác cách ly có quy mô 100 giường để phục vụ khi có số lượng bệnh nhân lớn. Địa điểm này cũng rất thuận lợi để triển khai ngay thành mô hình bệnh viện dã chiến nếu cần.

Công tác chuẩn bị phòng chống dịch tại Đà Nẵng đã được lãnh đạo thành phố và Bộ Y tế rất quan tâm, triển khai kịp thời. Sở Y tế Đà Nẵng sẵn sàng vào cuộc với đội ngũ nhân viên y tế với hệ thống của thành phố Đà Nẵng với quy mô gần 10.000 giường bệnh sẽ đủ đáp ứng công tác phòng chống dịch trong thời gian sắp đến. Mong bà con không nên quá lo lắng, hoang mang, vì chính điều đó là bất lợi cho việc phối hợp giữa ngành Y tế với người dân trong phòng chống dịch.  

Tình hình dịch bệnh như hiện nay có triệu chứng giống như cúm mùa, sẽ có những hiện tượng như chảy mũi nước, đau họng, ho, sốt. Để phòng tránh, Sở Y tế  khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc với những người có dấu hiệu ho và sốt. Nếu cần thiết phải tiếp xúc thì đeo khẩu trang và đứng cách tối thiểu 2m. Người dân nên  tăng cường sức đề kháng bằng chế độ ăn uống hợp lý, môi trường thông thoáng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, đảm bảo ăn chín uống sôi và các thực phẩm đảm bảo vệ sinh. Khi có triệu  chứng sốt, ho thì đến ngay cơ sở y tế khám, hạn chế đi du lịch và đến đám đông. 

Đinh Nga (ghi)